Vừa ‘ăn hàng’, gặp ngày Cảnh sát cơ động

Thứ Tư, 16/09/2015, 20:27
Rạng sáng 16/9, các tổ công tác thuộc Đại Đội 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, đã liên tiếp phát hiện các đối tượng trộm cắp ban đêm trên địa bàn.

*Cảnh sát cơ động Hà Nội tuần tra bắt tội phạm / Vừa mua ma túy đá thì gặp Cảnh sát cơ động

Cụ thể, khoảng 2h cùng ngày, tổ công tác do Đại uý Đặng Thanh Miền làm Tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ trên đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, TP Hà Nội phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đang đi bộ ở khu vực nhà nghỉ Bảo Long.

Qua kiểm tra hành chính đối tượng là Hoàng Ngọc Viễn (27 tuổi), trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tổ công tác phát phát hiện trên người Viễn có 1 chiếc điện thoại Iphone 5, Viễn khai nhận do trộm cắp của người bạn.

Đối tượng Hoàng Ngọc Viễn và Đỗ Trung Hiếu.

Trước đó, khoảng 1h, một tổ công tác khác do Đại uý Đặng Xuân Thuỷ làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Vườn Cam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, phát hiện Đỗ Trung Hiếu, (19 tuổi), trú tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đang dắt bộ chiếc xe máy BKS 33N4-5928 trên đường và có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận chiếc xe trên là do trộm cắp được, tại khu nhà C5, Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Các tổ công tác đã lập biên bản, đưa người bị hại, đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để bàn giao và tiếp tục xử lý.

Vũ Linh
.
.
.