Bắt 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 18/12/2017, 14:42
Liên quan đến vụ án hỗn chiến tranh chấp đất đai khiến 7 người thương vong vào chiều 16-12, sáng 18-12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”.


Theo đó, những đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Phượng (44 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tố (30 tuổi, cùng trú tại thôn 8, xã Ea Bung, huyện Ea Súp), Hà Văn Pha (40 tuổi, trú tại thôn 10, xã Ea Bung), Dương Văn Huấn (33 tuổi) và Dương Văn Hiến (28 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp).

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cũng theo Cơ quan điều tra, vào đêm 16-12, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan cũng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án như gậy gộc, dao, kiếm, mã tấu, cuốc…ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 chiếc xe máy cày, 1 chiếc ô tô độ chế. 

Hiện Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án để làm việc vì theo thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ việc đã có gần 50 người dân trong các thôn cùng tham gia.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 16-12, tại địa bàn giáp ranh giữa thôn 8 của xã Ea Bung và thôn 1 của xã Ya Tờ Mốt nằm trên Tiểu khu 236, thuộc lâm phần do UBND xã Ea Bung quản lý. “Đây là khu vực đất do Nhà nước quản lý. Vụ việc xảy ra là do tranh giành quyền canh tác giữa hai bên”, ông Quý thông tin thêm.

Nhiều dao, kiếm, gậy gộc được thu giữ tại hiện trường.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 9h sáng 16-12, một nhóm người trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp mang máy cày đến cày mảnh đất tại Tiểu khu 236. Lúc này, Nguyễn Văn Hoàng (là chủ miếng đất canh tác trên) đến nói miếng đất này đã được gia đình anh mua lại và canh tác từ lâu. Tuy nhiên, nhóm người kia vẫn ngang nhiên mang máy ra cày dẫn đến giữa đôi bên xảy ra cãi vã, xô xát. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn nên cả hai bên bỏ về.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, khi anh Hoàng vào thăm lại đất thì thấy nhóm người kia vẫn ngang nhiên cày đất của mình. Quá bực tức, anh Hoàng đã báo cho một số người thân trong gia đình biết. Sau đó giữa hai bên đã xảy ra vụ ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, cả hai bên đã dùng dao, mã tấu, gậy gộc cùng súng tự chế xông vào hỗn chiến. 

Vụ ẩu đã đã khiến anh Phạm Thế Văn (26 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ. 6 người khác gồm: Đặng Văn Hà (48 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, bị đa chấn thương vùng đầu, lưng, tay), Đặng Văn Sơn (20 tuổi, con ông Hà, bị đa chấn thương vùng đầu, tay chân, nguy kịch), Đặng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, bị đa chấn thương vùng đầu, vai, tay, nguy kịch), Đặng Công Báo (36 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, em trai ông Hà bị đa chấn thương), Nguyễn Cao Nguyên (24 tuổi, trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, bị đa chấn thương, nguy kịch) và Trịnh Xuân Thành (34 tuổi, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, bị đa chấn thương trên đầu, tay).

Văn Thành
.
.
.