Thông tin chính thức vụ nổ súng khiến 2 người thương vong ở Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 05/12/2018, 19:57
Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin vụ án dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.


Qua tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 18-11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông tin có vụ xô xát, sử dụng súng, dao, kiếm giữa hai nhóm thanh niên khiến Dương Tiến Nam (31 tuổi), trú tại huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) trúng đạn tử vong và Lê Văn Dũng (23 tuổi), trú tại xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) bị thương, được đưa đi cấp tại Bệnh viện Việt Đức. 

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra.

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 24-11, cơ quan Công an đã thu giữ được vật chứng vụ án là khẩu súng tự chế; một số dao phóng lợn, kiếm, gạch đá và 3 xe ô tô  các đối tượng sử dụng đi đến hiện trường. 

Đối tượng Mai Hữu Tùng, Trịnh Đình Thạch và Phan Văn Quyết. 

Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Phan Văn Quyết, quê ở Vĩnh Tường và Trịnh Đình Thạch (cùng 19 tuổi), quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Đến ngày 28-11, cơ quan Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Hữu Tùng (23 tuổi), có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích về hành vi giết người. Tuy nhiên, Tùng không có mặt tại địa phương. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng, đồng thời huy động lực lượng truy bắt. 

Khoảng 00h30’ ngày 30-11, tổ công tác đã bắt được Tùng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Lào Cai.Ngay trong đêm đối tượng được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự.

Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng tự chế được Tùng sử dụng bắn 2 nạn nhân

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 18-11, nhóm thanh niên gồm: Kiều Xuân Việt, Dương Tiến Nam, Nguyễn Văn Xâm, Nguyễn Văn Quân, Lê Văn Dũng, Đỗ Văn Khánh và một số đối tượng khác ngồi chơi tại khu vực ngã ba 3 thôn Môn Trì (Vĩnh Thịnh) thì gặp nhóm thanh niên gồm: Phan Văn Quyết, Trịnh Đình Thạch và một số đối tượng khác. 

Do có mâu thuẫn trước đó, hai nhóm thanh niên lời qua tiếng lại thách thức lẫn nhau…  Sau đó, các đối tượng quay về lấy dao phóng lợn và kiếm để đánh nhau và gọi thêm “đồng bọn” đi trên 3 xe ô tô đến điểm hẹn. Trong đó, nhóm của Phan Văn Quyết và Trịnh Đình Thạch có thêm Mai Hữu Tùng, Ngô Xuân Trường, Phạm Văn Phú, Mai Hùng Dương, Nguyễn Văn Minh, Bùi Duy Tình... 

Tại điểm hẹn, hai nhóm xông vào “hỗn chiến” bằng dao, kiếm… Lúc này, Mai Hữu Tùng ngồi trên xe ô tô do Bùi Duy Tình điều khiển đã sử dụng súng tự chế bắn 2 phát vào nhóm có mâu thuẫn, khiến Dương Tiến Nam trúng đạn tử vong, còn Lê Văn Dũng bị thương. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn liên quan khác. Yêu cầu các đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để hưởng lượng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Minh Hiền
.
.
.