Vờ là người nhà bệnh nhân vào bệnh viện… chôm của

Thứ Năm, 15/09/2016, 17:11
Vờ là người nhà bệnh nhân để trà trộn vào bệnh viện Đà Nẵng, lợi dụng sơ hở của người nhà và bệnh nhân, Trương Văn Tài đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản gồm điện thoại di động và các tài sản có giá trị.


Ngày 15-9, Công an phường Thạch Thang (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) tiến hành tạm giữ đối tượng Trương Văn Tài (22 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày đối tượng Tài đã lẻn vào khuôn viện bệnh viện Đà Nẵng và “lượn” quanh các phòng bệnh, hành lang để tìm kiếm cơ hội trộm cắp.

Đối tượng Trương Văn Tài tại cơ quan công an

Phát hiện một người nhà bệnh nhân đang nằm ngủ say, để chiếc điện thoại di động Iphones 5 bên cạnh nên Tài lấy bỏ túi thì bị bảo vệ bệnh viện phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện thành công hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi trộm cắp được đối tượng Tài đem bán hoặc mang tài sản đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. 

Tang vật thu giữ trên người Tài gồm một điện thoại di động cùng nhiều giấy cầm đồ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.