Vợ đè chồng chết ngạt trên sân ngập nước

Thứ Sáu, 26/08/2016, 08:30
Cho rằng chồng không chịu làm ăn mà lo nhậu nhẹt, bà Nhung kéo chồng ra sân ngập nước rồi hai người vật nhau đến khi ông Vũ chết vì ngạt thở.

Ngày 26-8, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vẫn đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Nhung (53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thới) về hành vi “Vô ý làm chết người”. Nạn nhân là ông Vũ (58 tuổi, chồng của bà Nhung).

Thông tin ban đầu, trưa 24-8, ông Vũ kêu vợ đưa tiền đi phẫu thuật vì mắt bị mờ. Không đồng ý với yêu cầu của chồng, vì bà Nhung cho rằng ông Vũ bị bệnh là do không chịu làm mà suốt ngày la cà nhậu nhẹt. Trong lúc cãi nhau, người vợ kéo chồng ra sân ngập nước rồi cả hai vật nhau. 

Một lúc sau, bà Nhung giành được thế thắng, trèo lên lưng chồng, đè ông Vũ xuống mặt sân, một lúc sau thì ông này tử vong. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận, ông Vũ thiệt mạng là do ngạt nước. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Song Nguyễn
.
.
.