Dùng dao chém trọng thương 3 người

Thứ Năm, 24/10/2019, 09:18

Sau khi ăn sáng xong và xuống bếp rửa chén bát, Ngân bất ngờ cầm con dao chạy lên nhà rồi xông ra đường đuổi chém trọng thương 3 người phải nhập viện cấp cứu.


Sáng 24-10, thông tin từ Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Mông Văn Ngân (30 tuổi, trú tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h sáng 19-10, Ngân ăn sáng cùng với vợ và anh Lương Văn Đại, Nguyễn Văn Cường (cùng là em rể của Ngân), cháu Lương Thị Kim Oanh (2 tuổi, con gái anh Đại) tại nhà mình. Sau khi ăn sáng xong, vợ Ngân đi rẫy, còn Ngân ở nhà cùng với mọi người.

Ảnh minh hoạ

Đến khoảng 8h30, Ngân mang chén bát xuống bếp cất rửa rồi bất ngờ cầm một con dao (loại dao chặt - PV) chạy lên nhà đuổi chém những người trong nhà. Thấy vậy, mọi người trong nhà liền bỏ chạy ra ngoài. Riêng cháu Oanh không kịp chạy ra ngoài đã bị Ngân chém 3 nhát vào người. Thấy vậy, anh Đại chạy vào can ngăn nhưng bị Ngân dùng dao đuổi chém nên anh Đại phải bỏ chạy và tri hô mọi người.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi truy đuổi anh Đại không được, Ngân phát hiện ông Nông Văn Sủi (75 tuổi, hàng xóm) đang đứng ở sân thì Ngân đã xông đến dùng dao chém 3 nhát vào người ông Sủi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi chém ông Sủi, Ngân cầm dao đi ra đường thì phát hiện em Long Thị Phương (18 tuổi, trú cùng thôn) liền cầm dao đuổi theo chém 3 nhát vào vùng vai phải.

Sau khi chém em Phương, Ngân vứt dao lại ven đường rồi đến trụ sở Công an xã đầu thú. Theo kết quả giám định, tổng tỷ lệ thương tích của ông Nông Văn Sủi là 26%, cháu Oanh 9% và cháu Phương 4%.

Theo người nhà của Ngân cho biết, khoảng vài tháng trở lại đây, Ngân có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Hiện vụ án đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.