Vợ bàn kế cùng tình nhân cướp tài sản của chồng

Thứ Ba, 27/03/2018, 08:24
Thắm liên lạc với Sáng bàn bạc việc chiếm đoạt chiếc xe chồng đang đi để tạo áp lực đòi chồng đổi lại chiếc xe Vision mà Thắm đứng tên giấy tờ xe.

Anh Phan Minh Mẫn (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, cùng ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa) là vợ chồng có đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, do nảy sinh mâu thuẫn nên đã sống ly thân. 

Thời gian này Thắm quen với Nguyễn Văn Sáng (27 tuổi, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa) nên lên TP HCM làm thuê. Ngày 26-2, Thắm về thị xã Kiến Tường đến gặp Mẫn và Mẫn yêu cầu “nối lại” tình cảm vợ chồng. 

Đến sáng 27-2, Mẫn chở Thắm vào xã Bình Hiệp để thuê nhà trọ sống chung. Khoảng 7h30 cùng ngày, Thắm liên lạc với Sáng bàn bạc việc chiếm đoạt chiếc xe chồng đang đi để tạo áp lực đòi anh Mẫn đổi lại chiếc xe Vision mà Thắm đứng tên giấy tờ xe. 

Thắm phân công Sáng chạy theo xe của anh Mẫn, chặn đầu xe, đánh hù dọa để Thắm lấy xe. Khi nghe Thắm bàn bạc, Sáng đồng ý và chạy xe từ xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa đến xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. 

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, anh Mẫn điều khiển xe môtô hiệu Yamaha Exciter BKS 62T1- 057.24 chở Thắm ngồi phía sau, hướng từ ngã tư Bình Hiệp đi thị xã Kiến Tường trên quốc lộ 62. 

Khi đến đoạn đường gần cầu Hungari thuộc ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường thì bị Sáng điều khiển xe Honda Wave RXS BKS 62T1-081.36 chạy đuổi theo từ phía sau chặn đầu xe.

Sáng dùng tay nắm cổ áo anh Mẫn lôi ra khỏi xe và đánh vào người nên anh Mẫn hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, Thắm lấy xe Yamaha Exciter BKS 62T1-057.24 bỏ chạy. Do nghi ngờ Thắm dàn cảnh cướp xe nên anh Mẫn đến cơ quan Công an trình báo sự vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm và Nguyễn Văn Sáng về tội Cướp tài sản.
T.Phượng
.
.
.