Hoãn phiên xử vụ truy sát tại bệnh viện Vĩnh Long

Thứ Sáu, 08/07/2016, 19:22
Ngày 8-7, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ truy sát xảy ra tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đối với bị cáo Khưu Văn Minh (thường gọi là Mắm, 27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Bị cáo Minh bị Viện KSND cùng cấp truy tố về hành vi giết người.


Theo cáo trạng, Minh có mâu thuẫn với Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ). Chiều 10-1, Minh tìm gặp Hoàng tại ấp Long Thuận A (xã Long Phước, huyện Long Hồ) để nói chuyện. Khi vừa gặp, Minh cầm dao xông vào đâm nạn nhân. Hoàng bỏ chạy và được người dân đưa đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. 

Bị cáo Khưu Văn Minh tại phiên tòa.

Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, Minh tiếp tục cầm dao xông tận vào khoa cấp cứu BV truy sát, đâm nạn nhân 2 nhát dao rồi bỏ trốn. Do diễn biến xuất khỏe xấu, nạn nhân được chuyển sang BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. 

Đến tối cùng ngày, Minh nghĩ Hoàng còn nằm tại BV nên cầm dao vào định truy sát tiếp thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Hoàng điều trị đến ngày 19-1 thì xuất viện, tỉ lệ giám định thương tật 49%.

Tại phiên tòa, thực hiện quyền công tố, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo Minh là nguy hiểm cho xã hội, quyết tâm truy sát đến cùng. Nhưng qua giám định, trong lúc xảy ra sự việc, bị cáo nghiện ma túy, tâm thần không ổn định nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 10-11 năm tù giam. Sau gần 1 giờ nghị án, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, sẽ tuyên án sau do có nhiều tình tiết cần bổ sung. 

Như Anh
.
.
.