Vận động đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Thứ Ba, 25/08/2020, 17:58
Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1991, trú tại tổ dân phố Phú Cường 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn.

Vào khoảng cuối năm 2019, khi đang là trưởng bộ phận công nghệ thông tin của một công ty tại Sa Pa, Nguyễn Đức Hiếu đã tham gia kinh doanh tiền ảo Bit Coi trên mạng và bị thua lỗ, vay nợ của nhiều người với số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Do bị chủ nợ thúc ép, bản thân không có khả năng trả nợ nên đầu năm 2020, Hiếu đã tìm gặp anh Nguyễn Minh Sang (SN1987, trú tại tổ 5, phường Phan Xi Păng, thị xã Sa Pa) và anh Nguyễn Văn San (SN 1992, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) bịa ra thông tin về việc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, sẽ có chính sách hỗ trợ hoàn trả lại cho các đại lý tiền vé cáp treo.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu.

Do vậy, Nguyễn Đức Hiếu đã rủ anh Sang và San góp tiền để mua lại vé của các đại lý giá thấp hơn từ 50.000 đến 100.000 đồng/ vé so với giá công ty giao cho đại lý để ăn chệnh lệch. Do tin tưởng Hiếu là trưởng bộ phận Công nghệ của Công ty nên anh Sang đã góp 370 triệu đồng và anh San góp 50 triệu đồng với thỏa thuận liền lãi sẽ chia đôi theo tỉ lệ 50/50.

Sau khi phát hiện Hiếu đã xin nghỉ việc tại công ty và trốn về Hà Nội, 2 nạn nhân đã đến cơ quan CSĐT Công an Thị Xã Sa Pa để trình báo sự việc.

 Đến ngày 21/8/2020, Công an thị xã Sa Pa đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Đức Hiếu ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Trang – Thanh Tuấn
.
.
.