Vận chuyển trái phép gần 500m³ cát trái phép

Thứ Sáu, 02/02/2018, 15:49
Ngày 2-2, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 500m³ cát xây dựng tại khu vực Hang Đầu Gỗ trên vùng biển TP Hạ Long.

Vụ việc được phát hiện bởi Đội Kiểm soát Hải quan số 2 khi kiểm tra tàu TB-1133 do ông Bùi Đức Thường (trú tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển hướng từ Hải Phòng đi Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa này.

Phương tiện vận chuyển cát trái phép bị tạm giữ .

Ông Bùi Đức Thường khai vận chuyển thuê số hàng trên từ Lý Nhân (Hà Nam) về Hạ Long (Quảng Ninh) để lấy tiền công.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, bắt quả tang tàu sắt mang số hiệu TB - 1518 đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tại thời điểm bắt quả tang, 4 đối tượng đang vận hành tàu gồm: Nguyễn Công Nam, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Tuynh (cùng trú tại xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ do cấp có thẩm quyền cấp phép cho việc khai thác cát. Các đối tượng khai nhận tàu có sức chứa 300m3 và đã khai thác được khoảng 40m3 cát lên khoang chứa. 

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang tàu sắt mang số hiệu TB - 1518 hút cát trái phép.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm “cát tặc” này là thường lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và Thái Bình để khai thác cát trái phép. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.


Tuấn Hương-Văn Đoàn
.
.
.