Lão bà thuê côn đồ hành hung "tình địch" tuổi teen

Thứ Hai, 22/08/2016, 14:31
Nghi ngờ chồng mình có quan hệ ngoài luồng với cô gái 17 tuổi, Tạ Thị Tuyết (57 tuổi), trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) đã thuê 3 đối tượng đánh ghen với giá 3 triệu đồng. 


Ngày 22-8, tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Tạ Thị Tuyết (57 tuổi), trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh; Lưu Viết Bền (36 tuổi), trú xã Nghĩa Tiến, huyện Nghĩa Đàn; Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai; Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi), trú xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về hành vi Làm nhục người khác và Cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10-8, do nghi ngờ chồng của mình là ông Hoàng (62 tuổi), có quan hệ tình cảm với chị Đàm Thị H. (19 tuổi), hộ khẩu thường trú tại huyện Nghĩa Đàn, hiện đang tạm trú tại xã Nghi Phú (TP Vinh) nên bà Tuyết đã liên lạc với Lưu Viết Bền thuê đánh dằn mặt chị H. 

Bền sau đó rủ thêm Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Viết Đàn cùng thực hiện. Ngày 11-8, nhóm đối tượng này sau khi nhận trước của bà Tuyết 1,3 triệu đồng tại nhà riêng ở xã Nghi Kim đã tìm tới nhà trọ của chị H. tại xã Nghi Phú.

Tại đây, Đàn đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Tuấn và Bền đi vào bên trong nhà trọ chị H. Khi thấy chị này cầm điện thoại Nokia 1208 lên để gọi điện, Tuấn giật lấy, đồng thời lấy luôn chiếc điện thoại Iphone 5 của chị H. đưa cho Bền giữ.

Tiếp tục thực hiện bản “hợp đồng”, Tuấn hành hung chị H., còn Đàn lấy chiếc kéo tại phòng trọ cắt tóc H. Quá trình thực hiện hành vi này, Tuấn dùng điện thoại di động của Bền để quay video clip.

Đối tượng Tuyết (ảnh trên) và nhóm đói tượng được Tuyết thuê đánh đi đánh ghen.

Sau khi hành hung xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường, về lại nhà “báo cáo” sự việc với bà Tuyết rồi nhận thêm 1 triệu tiền công, số còn lại bà này khất nợ, hẹn dịp khác sẽ trả. Trên đường về, Bền ném chiếc điện thoại Iphone 5 xuống sông, còn chiếc Nokia 1208 giữ lại để sử dụng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, đối tượng Tuyết khai nhận, hai vợ chồng có 3 đứa con đã trưởng thành, gần đây phát hiện chồng có “bồ nhí” bên ngoài, sau nhiều lần can ngăn không được, bà đã lên kế hoạch đánh ghen để “dằn mặt” tình địch.

Cơ quan điều tra cũng xác nhận, quá trình bị làm nhục và cướp điện thoại, chị H. đang mang thai ở tháng thứ 5 nhưng không ảnh hưởng đến thai nhi. Hiện, đối tượng Tạ Thị Tuyết đã được cơ quan điều tra cho tại ngoại vì lý do sức khỏe, nhóm đồng phạm bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Minh Hường - Thiên Thảo
.
.
.