Tử hình kẻ giết người, cướp của dâm ô bé gái 9 tuổi

Thứ Sáu, 19/01/2018, 14:44
Ngày 19-1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 20-4-2017, Củ bám theo NTKN (9 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) từ nhà mình đến khu vực vắng người khoảng 40m, rồi bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Bị cáo tại phiên toà. 

Củ cướp đôi bông tai bằng vàng, sờ soạng vào vùng kín của nạn nhân và ném thi thể xuống ao nước. Qua hôm sau, thi thể cháu bé nổi lên ao nước và được người dân phát hiện trình báo cơ quan Công an.

Kết quả điều tra, Củ thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai của bị trước, buổi trưa xảy ra vụ án, do thấy nạn nhân chửi con gái mình nên đã bám theo và gây ra vụ án trên. 

Như Anh
.
.
.