Bị bắt quả tang khi mang ma túy đi cất giấu

Thứ Năm, 27/08/2020, 14:52
Khánh gọi điện thoại cho Thái không được, sợ Thái đã bị bắt nên Khánh về căn hộ lấy số ma túy mang đi cất giấu thì bị Công an bắt giữ.


Ngày 27/8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Nguyên Nam Khánh (SN 1994, trú TDP Bãi Giếng 3, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 16 năm tù; Phạm Đình Thái (SN 1995, trú Tân Hải, Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Tòa còn phạt bổ sung Khánh 20 triệu đồng.

Bị cáo Khánh và Thái tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2019 Khánh từ huyện Cam Lâm ra TP Nha Trang làm công nhân tại phân xưởng kho vật liệu nổ thuộc Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung Bộ tại xã Phước Đồng. 

Trong thời gian này, Khánh thường xuyên đến vũ trường Why Not Bar chơi, sử dụng ma túy và được bạn bè giới thiệu đối tượng Thìn chuyên bán ma túy giá rẻ.

Đầu tháng 6/2019, Khánh gọi điện thoại cho Thìn hỏi mua ma túy mang về Nha Trang bán lại kiếm lời với số lượng 50 viên thuốc lắc, 1 hộp 10 ma túy khay với tổng số tiền là 21,5 triệu đồng. 

Sau khi mua được ma túy, Khánh mang về phòng thuê tại khách sạn Khang 2 trên đường Mai Xuân Thưởng phân lẻ, mang bán cho nhiều đối tượng nghiện với giá 280.000 đồng - 300.000 đồng/1 viên thuốc lắc, 800.000 đồng - 1 triệu đồng/1 chấm ma túy khay kiếm lời.

Ngày 20/6/2019, Khánh rủ Thái ra Nha Trang để cùng tham gia bán ma túy. Theo thỏa thuận, Khánh chịu trách nhiệm trong việc liên lạc mua ma túy tại TP Hồ Chí Minh, còn Thái chịu trách nhiệm đi nhận ma túy do người bán gửi ra Nha Trang và mang ma túy đi bán ma túy cho khách. Đổi lại, Khánh trả công cho Thái cứ 1 viên ma túy bán được là 20.000 đồng, 1 chấm ma túy khay là 200.000 đồng và mỗi lần đi nhận ma túy là 1 triệu đồng.

Đến ngày 29/6/2019, Khánh thuê căn hộ số 320 Tòa nhà OC2A Mường Thanh Viễn Triều (số 5 Phạm Văn Đồng, Nha Trang) để ở, cất giấu ma túy và gọi cho Thái ra ở cùng tham gia mua bán ma túy.

Ngày 30/6/2019, Khánh gọi cho Thìn hỏi mua 100 viên ma túy thuốc lắc, 2 hộp 10 ma túy khay. Sáng ngày 1/7/2019, Thái đến Văn phòng xe khách Hạnh café nhận “hàng” rồi mang về căn hộ đã thuê. Đến khoảng 10h cùng ngày, Trần Thị Mai Ly gọi đến số điện thoại của Thái hỏi mua 2 viên thuốc lắc, 2 bịch ma túy khay, Thái đồng ý bán cho Ly với tổng số tiền là 2,6 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại Phòng số 7 Karaoke GMC đường Phạm Văn Đồng. 

Lúc này, do không biết cách phân lẻ ma túy và Khánh không có trong phòng nên Thái gọi Khánh hỏi cách phân lẻ ma túy và tự lấy số ma túy vừa nhận phân ra 2 bịch ma túy khay và 2 viên ma túy thuốc lắc mang tới điểm hẹn bán cho Ly. 

Tại đây, Ly đưa Thái số tiền 2,4 triệu đồng và xin nợ lại 200.000 đồng, Thái đã gọi điện thoại cho Khánh để Ly trực tiếp trao đổi với Khánh việc xin nợ tiền và Khánh đồng ý cho Ly nợ. 

Sau đó, Khánh gọi điện thoại cho Thái nhưng không thấy nghe máy, sợ Thái đã bị bắt nên Khánh về căn hộ lấy số ma túy còn lại và dụng cụ phân lẻ ma túy để đem về nhà ở huyện Cam Lâm cất giấu. Khi đi tới ngã ba đường Trần Phú và đường Hoàng Diệu thì Khánh bị Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang, thu giữ số ma túy trên. 

Đến 14h cùng ngày, tại khu vực Tòa nhà OC2A Mường Thanh Viễn Triều, Thái bị Công an phát hiện bắt giữ.

Hoàng Phúc
.
.
.