Tuần tra lúc rạng sáng, Cảnh sát phát hiện 3 đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ Tư, 02/09/2020, 14:24
3 đối tượng tàng trữ ma túy để sử dụng bị Cảnh sát phát hiện, bắt giữ vào tầm rạng sáng trong cuộc tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở phố biển Quy Nhơn

Trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự một số tuyến phố trọng điểm ở TP Quy Nhơn vào tầm 0h5’ sáng ngày 2/9, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Định do Đại úy Nguyễn Ngọc Luyện đảm trách điều hành, phát hiện một người đàn ông đang đứng phía ngoài kho xăng dầu bên đường Tây Sơn, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn với nhiều dấu hiệu bất thường.

Ba đối tượng tàng trữ ma túy để sử dụng đã bị bắt quả tang.   Ảnh : Tấn Tài 

Đại úy Nguyễn Ngọc Luyện cùng các đồng nghiệp tiến hành kiểm tra hành chính và đã xác định người đàn ông đó là Đinh Công Nguyên (SN 1971) trú ở khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, hiện là nhân viên bảo vệ của kho xăng dầu. Bên trong túi quần của Nguyên có 1 túi nilon nhỏ chứa viên nén màu hồng nghi vấn ma túy. 

Khẩn trương truy chặn và kiểm tra hành chính hai đối tượng khác ngồi trên xe ô tô đang đậu gần kho xăng dầu, tổ tuần tra phát hiện và thu giữ thêm 1 túi nilon nhỏ có chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng. 

Hai người này là Phan Ngọc Hà (SN 1970), trú khu vực 6, phường Nhơn Bình và Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), trú ở khu vực 4, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn.

 Cả ba đối tượng nêu trên xác nhận tang vật bị thu giữ là thuốc lắc và ma túy đá do chính họ mua về để giải tỏa cơn nghiện.

 Ngay trong đêm, tổ tuần tra đã chuyển giao 3 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn xử lý theo quy định pháp luật.


Phan Văn Lương
.
.
.