Nhân viên cửa hàng điện thoại trộm cắp gần 300 triệu

Thứ Hai, 09/11/2020, 11:45
Do nợ nần, Hinh đã trộm cắp số điện thoại thông minh, máy tính bảng nhãn hiệu Apple với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Hinh (SN 2001; trú tại Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hinh và tang vật.

Theo điều tra, Hinh là nhân viên cửa hàng kinh doanh điện thoại máy tính trên phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Do nợ nần, phát hiện cửa kho không khóa cửa nên Hinh đã trộm cắp tài sản. 

Khoảng 22h ngày 29/10, lợi dụng các nhân viên đã ra về, Hinh đột nhập vào bên trong kho lấy trộm 4 máy tính Macbook, 3 iPad, 10 điện thoại iPhone, 4 chiếc đồng hồ Apple Watch… cùng một số tài sản khác rồi thoát ra ngoài bằng chìa khoá dự phòng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi trộm cắp của Hinh. Đánh giá sơ bộ số tài sản trộm cắp có giá trị gần 300 triệu đồng. 

Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Song Bình
.
.
.