Tử hình kẻ sát hại nhân tình sau khi ân ái

Thứ Năm, 07/09/2017, 08:10
Nguyễn Văn Trang (25 tuổi, trú  xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) là lao động tự do và đã hai lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản. Ra tù chưa được bao lâu, Trang lại gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi ra tay sát hại nhân tình.

Ngày 6-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ trọng án này và tuyên phạt bị cáo Trang tử hình về tội giết người, quy định tại Điều 93 BLHS.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi mãn hạn tù vào đầu tháng 4-2016, Trang và vợ của người anh xã hội với Trang là chị Vũ (29 tuổi, trú tại huyện Ba Vì) nảy sinh quan hệ tình cảm bất chính.

Bị cáo Trang tại phiên xử.

Chiều 3-11-2016, Trang ghé qua nhà nhân tình.Tại đây, Trang bị nhân tình phàn nàn về việc lôi kéo chồng mình vào những thói hư tật xấu. Chị Vũ còn dọa sẽ kể cho chồng nghe chuyện tình cảm bất chính giữa hai người. Trang bức xúc, tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính này. 

Nhưng ngay sau đó, Trang và chị Vũ lại quan hệ tình dục. Trong lúc cả hai đang mặn nồng thì Trang nghe thấy tiếng động lạ ngoài ngõ nên ra phòng khách ngó nghiêng.

Về phần chị Vũ tưởng chồng mình về nên lấy đoạn dây điện đi theo ra phòng khách và nói với Trang “Để chị tự tử cho đỡ phải đối diện với anh ấy”. Không đồng ý với nhân tình, Trang túm tay chị Vũ nên cả hai đã vật lộn khiến chị Vũ bị va đầu vào máy khâu chảy máu.

Sẵn đoạn dây điện của nhân tình, Trang quàng vào cổ chị Vũ rồi kéo vào trong buồng. Tại đây, Trang dùng đoạn dây điện siết cổ nhân tình đến bất tỉnh. Ít phút sau, Trang thấy chị Vũ vẫn còn động đậy nên tiếp tục dùng sợi dây điện cắm vào ổ điện và chích vào chân bị hại. Gây án xong, Trang bỏ trốn đến ngày hôm sau thì bị bắt.

Nguyễn Hưng
.
.
.