Tử hình 2 đối tượng gây trọng án rồi trốn ra nước ngoài

Thứ Năm, 05/07/2018, 15:58
Gây ra vụ trọng án giết người, Phòng và Cường trốn sang Trung Quốc. Đến năm 2017 cả hai bị Công an Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho Công an Việt Nam...

Nông Văn Phòng (32 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không có nghề nghiệp ổn định và thường sống lang thang. Năm 2006 và 2008, Phòng lần lượt phải nhận hai bản án với tổng hình phạt 5 năm 2 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ra tù chưa lâu, Phòng lại gây ra vụ trọng án rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 5-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Phòng tử hình.   

Theo bản án sơ thẩm, Phòng và anh Đồng Nguyên Minh (SN 1971, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) có mâu thuẫn cá nhân do anh Minh vay nợ Phòng 10 triệu đồng nhưng không trả. Vì thế trưa 23-5-2014, Phòng gọi điện cho nhóm bạn hẹn gặp bàn bạc việc đánh dằn mặt anh Minh.

Tại một quán nước ở phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), ngoài sự có mặt của Phòng, Khổng Văn Cường (28 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn có một số bạn khác của Phòng.

Sau khi nói với đồng bọn về việc anh Minh vay tiền không trả, Phòng cho cả nhóm xem ảnh anh Minh qua điện thoại để nhận diện.

Hai bị cáo Phòng và Cường.

Bàn bạc xong kế hoạch “xử lý” anh Minh, Phòng cùng đồng bọn phân công nhau đi mua dao, tuýp sắt và thuê phòng nghỉ gần nhà anh Minh để thuận tiện gây án. Sáng 24-5-2014, nhóm Phòng mang dao quắm, tuýp sắt đến khu vực nhà anh Minh và phát hiện anh Minh đang ở nhà.

Phòng và Cường xông vào bên trong, còn 3 đối tượng đồng bọn thì đứng bên ngoài tiếp ứng. Sau vài câu lời qua tiếng lại về tiền bạc, Cường dùng dao quắm chém thẳng vào ngực anh Minh gây thương tích nặng.

Thấy anh Minh bỏ chạy lên tầng 2, bị Phòng đuổi theo chém tiếp vào lưng khiến nạn nhân đã ngã gục. Biết anh Minh đang nguy hiểm tính mạng, nhưng Phòng và Cường cùng 3 đối tượng bên ngoài tiếp tục xông vào đánh, chém anh Minh gây tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phòng cùng đồng bọn bỏ trốn ở. Chỉ sau khi gây án ít ngày, đồng bọn của phòng lần lượt bị bắt giữ ở Việt Nam và bị TAND TP Hà Nội xử phạt từ 18 năm tù đến chung thân về tội giết người. Trong thời gian này, Phòng và Cường đang lẩn trốn ở Trung Quốc.

Từ lệnh truy nã của Công an Việt Nam, ngày 31-8-2017, Phòng và Cường đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho Công an Việt Nam xử lý theo quy định. Tại phiên xử, hai bị cáo Phòng và Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xác định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Phòng và Cường cùng mức án tử hình về tội giết người.

Nguyễn Hưng
.
.
.