Y án tử hình kẻ giết vợ vì ghen

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:45
Ngày 25-6, tại Cần Thơ, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hồ (30 tuổi, ngụ tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) về tội "Giết người"


Theo cáo trạng, năm 2013, Hồ kết hôn với chị Lê Quế Như (28 tuổi). Hai người có một con trai 2 tuổi. Hồ cờ bạc vay của anh Khanh, hơn 16 triệu đồng. Do thiếu nợ không có tiền trả, Hồ bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh. 

Hồ tại phiên toà. 

Anh Khanh đến nhà tìm Hồ đòi nợ nhưng không gặp. Ngày 6-8-2017, Hồ về nhà thì nghe kể lại, từ khi Hồ đi trốn nợ, vợ bỏ nhà ra ngoài nhiều ngày liền. Hồ vô tình phát hiện trong điện thoại vợ có tin nhắn qua lại với Khanh nên ghen tuông. 

Ngày 9-8-2017, hai vợ chồng cự cãi. Hồ lấy dao thái lan đâm vợ gãy dao. Chưa dừng lại, Hồ túm tóc kéo vợ xuống bếp, cầm dao chém vào cổ gây tử vong.

Ngày 28-11-2017, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồ (29 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) mức án tử hình về tội “Giết người”. Sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Theo gia đình nạn nhân, dù bị cáo đã gây ra mất mát lớn lao nhưng vẫn xin HĐXX xem xét giảm hình phạt vì “con đã mất mẹ nay mất cha”.

HĐXX TAND cấp cao nhận định, bị cáo chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đã dùng dao đâm và chém vợ của mình. Bị cáo sử dụng bạo lực hết sức dã man, gây chấn động dư luận nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm.

Như Anh
.
.
.