Vượt hàng trăm km lên Lào Cai thuê ô tô rồi… cướp

Chủ Nhật, 28/02/2016, 19:59
Trọng từ Hà Nội lên Lào Cai rồi nhờ người quen thuê ô tô với mục đích cướp. Sau khi khống chế lái xe cướp được ô tô, hắn bị bắt khi đang định “cắm” xe ở Vĩnh Phúc.

Khoảng 10h40’ ngày 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ đối tượng dùng dao bầu, cướp xe ô tô trên địa bàn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai khi hắn đang giao dịch mua bán tại một cửa hàng cầm đồ trên địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng và chiếc ô tô cướp được.

Tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Trọng (39 tuổi), có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tạm trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 27-2, đối tượng đi xe khách từ Hà Nội lên Lào Cai với mục đích cướp xe ô tô. Khi đến nơi, Trọng gọi cho một người quen biết xin số điện thoại để thuê xe đưa về Hà Nội...

Sau đó, hắn gọi cho anh Nguyễn Quang Thiện (33 tuổi), trú ở xã Đồng Tuyển, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thuê chở với giá tiền gần 1 triệu đồng. Khoảng 2h sáng 28-2, Anh Thiện điều điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VIOS màu đen, BKS 24A-024.17 đến đón Trọng.

Xe đi được khoảng 35km, nhận thấy đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại, đối tượng dùng dao bầu (thủ sẵn trong người) gí vào cổ anh Thiện khống chế, yêu cầu dừng xe.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai của Nguyễn Văn Trọng

Bất ngờ trước hành động của vị khách, anh Thiện mở cửa xe bỏ chạy đến Công an trình báo. Về phía Trọng nhìn thấy chiếc điện thoại Samsung của nạn nhân để lại đã đút vào túi, điều khiển xe ô tô lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy hướng Hà Nội và rẽ xuống địa phận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), đến thị trấn Hương Canh vào cửa hàng cầm đồ để giao dịch mua bán tài sản vừa cướp được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 1h nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng, thu hồi toàn bộ tang vật.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Minh Hiền – Nhất Linh
.
.
.