Truy tìm kẻ “yêu” bé gái chưa đầy 13 tuổi

Thứ Hai, 17/07/2017, 12:06

Đối tượng Trần Lê Hậu bị gia đình nạn nhân tố cáo hiếp dâm trẻ em đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Một số nhân chứng cho biết nạn nhân cũng đã mất tích cùng thời điểm đó.



Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Lê Hậu (tự Đăng, 22 tuổi; quê quán thị xã Bình long, Bình Phước) để làm rõ về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Đối tượng Trần Lê Hậu

Tuy chưa đầy 13 tuổi nhưng do gia cảnh khó khăn nên bé H.N (SN 2004, tạm trú xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) xin vào làm trong một xí nghiệp ở gần nhà trọ để phụ giúp cha mẹ.

Tại đây H.N kết thân với nữ đồng nghiệp tên là P.Y.N, 22 tuổi. P.Y.N mai mối cho H.N với bạn của mình là Trần Lê Hậu.

Biết chuyện, bà G, mẹ của H.N gặng hỏi thì H.N cho biết đã 2 lần “quan hệ” với Hậu.

Ngày 13-6-2017, bà G làm đơn tố cáo Hậu hiếp dâm trẻ em đến công an huyện Củ Chi. Hơn 10 ngày sau, bé H.N bổng dưng mất tích và Hậu cũng bỏ đi đâu không rõ. Theo một số nhân chứng cho biết thì bé H.N đã cùng Hậu bỏ trốn.

Ai biết được Trần Lê Hậu ở đâu xin báo về Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh theo số điện thoại 069.3187414.

M.Hải - HS
.
.
.