16 năm tù cho đối tượng hiếp dâm trẻ em

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:37
Sáng 27-1- 2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em. Bị cáo trong vụ án là Y Sun Niê (24 tuổi), trú tại tổ dân phố 6, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Y Sun Niê có nảy sinh tình cảm yêu đương  với cháu N.T.A.N. (13 tuổi) ở cùng tổ dân phố. Đến giữa tháng 5-2015, Y Sun Niê chở cháu N. đến một khu đất trống thuộc phường Tân An rồi cả hai ngồi tâm sự, trong quá trình đó Y Sun Niê đã ôm cháu gái rồi cả hai đã quan hệ tình dục với nhau, thời điểm này N. chưa đủ 12 tuổi.

Bị cáo Y Sun Niê tại phiên tòa.
Tòa tuyên án bị cáo Y Sun Niê.

Từ đó đến khoảng giữa tháng 10- 2015, Y Sun  Niê nhiều lần rủ N. đi chơi và quan hệ tình dục. Đến tối 17- 10- 2015, cháu N. đến ngủ tại nhà của Y Sun Niê. Đến sáng ngày 18- 10- 2015, khi N. về nhà thì mẹ cháu có gặng hỏi cháu đi đâu, N. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe và gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Y Sun Niê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Sun Niê 16 năm tù giam.

Võ Trường
.
.
.