Truy tìm kẻ đâm mẹ tử vong, bố bị thương nặng

Thứ Năm, 06/02/2020, 20:20
Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh bất ngờ cầm dao lao vào tấn công cả gia đình. Hậu quả, mẹ Cảnh tử vong tại chỗ, bố Cảnh và 1 người phụ nữ bị thương nặng.


Khoảng 17h40' ngày 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993) bất ngờ cầm dao lao vào tấn công cả gia đình. 

Hậu quả, mẹ Cảnh tử vong tại chỗ, còn bố Cảnh và 1 người phụ nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Sau khi gây án đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm trên. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Đến 21h48 phút, Công an huyện Mê Linh vẫn đang phối hợp với tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tổ chức truy bắt đối tượng Cảnh. Tên này được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993), trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) .

Theo thông tin ban đầu, Cảnh và em trai xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ Cảnh vào can ngăn nhưng bất ngờ đối tượng Nguyễn Văn Cảnh cầm dao lao vào tấn công cả gia đình. Ngoài bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970) - mẹ Cảnh tử vong tại chỗ, còn bố Cảnh là Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Vang- hàng xóm sang can ngăn bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt -Đức. 

Đối tượng Cảnh nghiện ma túy, lúc xảy ra vụ việc nghi ngáo đá.


Hiệp Bình-Minh Hiền
.
.
.