Truy nã nghi phạm thứ 4 gây ra vụ trộm 9 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thứ Tư, 30/10/2019, 13:42
Cơ quan điều tra xác định, ngoài 3 bị can gây ra vụ trộm đã bị bắt giữ, còn kẻ thứ 4 là Đặng Văn Đoàn (SN 1979), ngụ cùng xã với nữ đại gia ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang bỏ trốn. 

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đang truy nã đối với Đặng Văn Đoàn (SN 1979, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ). Đoàn được xác định là nghi can thứ 4, đã tham gia cùng với  Hồ Đức Thiện (SN 1986), Trần Đức Thảo (SN 1983, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Anh (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Nam).

Ngày 4-12-2018, nhóm người này đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thanh Hương, ngụ xã Bình Hòa Phước lấy trộm số tài sản trị giá hơn 9 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vàng bạc và các loại nữ trang. Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Thiện, Thảo và Anh.

Thông báo của cơ quan điều tra. 

Riêng Đoàn đang bỏ trốn. Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo, Đặng Văn Đoàn có đặc điểm nhận dạng như sau: cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau đầu mày trái, giọng nói miền Nam.

Chân dung nghi phạm. 

Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công an các đơn vị địa phương phương biết, phối hợp truy tìm. 

Người dân nếu phát hiện Đặng Văn Đoàn, đề nghị giữ lại và báo ngay cho Công an tỉnh Vĩnh Long qua số điện thoại 0270.3877177 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Lê Tiến Dũng, qua số điện thoại 0907.905.483.


Như Anh
.
.
.