Truy nã kẻ cầm đầu vụ chém người ở phố biển Nha Trang

Thứ Bảy, 21/12/2019, 19:17
Trong khi hai đồng bọn đã bị bắt thì đối tượng cầm đầu vụ chém người đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc

Trao đổi với PV Báo CAND tối ngày 21-12, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận cơ quan này vừa ra quyết định truy nã trên toàn quốc về tội cố ý gây thương tích đối với bị can Lê Nguyên Toàn, biệt danh Lượm “em” (SN1977) đăng ký nhân khẩu tại 51/14 Vườn Dương, phường Phước Tân, nhưng trú ở 220 Quốc Tuấn, phường Phước Tân, TP Nha Trang.

Quyết định truy nã Lê Nguyên Toàn.

Trước đó khoảng 20h đêm ngày 9-12, một tổ công tác của Công an phường Phước Tiến đến giao lộ Huỳnh Thúc Kháng - Hoa Lư để ngăn chặn và xử lý một vụ xô xát giữa vợ chồng ông bà Nguyễn Viết Tân – Hoàng Khánh Quyên với hai người phụ nữ. Bất chấp sự có mặt của công an, Lượm “em” cầm đầu một số đối tượng từ nơi khác ập đến tấn công ông bà Tân – Quyên.

Mặc dù nạn nhân hoảng sợ, chạy về phía một quán ăn gần đó để lánh nạn nhưng Lượm “em” cùng đồng bọn vẫn cầm mã tấu, chai thủy tinh để truy sát, khiến ông bà Tân – Quyên bị nhiều vết thương phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị. Công an phường Phước Tiến sử dụng công cụ hỗ trợ để truy bắt, nhưng nhóm đối tượng chém người đã lên xe máy tăng tốc tẩu thoát trong đêm.

Sau nhiều giờ truy xét ráo riết, đến ngày 11-12, các trinh sát hình sự đã vây bắt hai đối tượng là Phạm Quang Hùng (SN1987) trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, là đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật tài sản và Nguyễn Minh Hiệp (SN1987) trú ở xã Dliê Yang, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk).

Hai đối tượng đồng bọn của Lượm "em" là Nguyễn Minh Hiệp và Phạm Quang Hùng đã bị bắt giữ. Ảnh: CATP Nha Trang.

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 17-12 Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can Lê Nguyên Toàn về tội cố ý gây thương tích. Do bị can lẩn trốn khỏi nơi cư trú nên quyết định truy nã toàn quốc đã được công bố từ chiều ngày 20-12

Theo quyết định truy nã nêu trên, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay Lê Nguyên Toàn đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin cho Đội cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang, ĐT: (0258) 3515885. 

Hữu Toàn
.
.
.