Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Tư, 18/12/2019, 15:11
Hai đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã bị Công an Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an xã Long An bắt giữ.


Chiều ngày 17-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã di lý 02 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Tạ Thị Hòa (SN 1986) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1981), cùng trú ở xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) theo Quyết định truy nã số 05 và 06 ngày 30-10-2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Vinh và Hòa

Trước đó, ngày 26-11-2018 mặc dù Vinh và Hòa không phải chủ hợp pháp của thửa đất nhưng đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán thửa đất số 168 tờ bản đồ bản đồ PL2 ở thôn Non, xã Thanh Lưu cho vợ chồng ông Trịnh Xuân Lộc và bà Nguyễn Thị Láng trú ở thôn Đồi Ngang, xã Thanh Lưu để chiếm đoạt tài sản.

 Sau khi chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng (tiền đặt cọc mua đất) của vợ chồng ông Lộc bà Láng, Vinh và Hòa bỏ trốn vào xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sinh sống, đến ngày 16-12-2019, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an xã Long An bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Hòa và Vinh theo quy định của pháp luật.

Trung Dũng
.
.
.