Truy nã hai người Lào mua bán 118 bánh heroin

Thứ Ba, 31/01/2017, 17:04
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Lầu Bá Giờ và Lầu Bá Dềnh, quốc tịch Lào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lầu Bá Giờ và Lầu Bá Dềnh, quốc tịch Lào, đều trú tại Viêng Chăn về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời, ra quyết định truy nã hai bị can này.

Hiện cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang phối hợp với cơ quan tư pháp của Lào để truy bắt hai đối tượng nêu trên.

Vụ án được xác định: Ngày 8-11-2013, tại bến xe Nước Ngầm, Công an quận Hoàng Mai và Công an TP Hà Nội đã phối hợp bắt quả tang Lô Quang Thủy, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin. 

Qua đó, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã mở rộng vụ án, lần lượt bắt giữ 12 đối tượng khác và xác định từ năm 2012 đến năm 2014, bị can Vi Văn Thiều, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, đã 16 lần cùng đồng phạm vận chuyển ma túy từ Lào đưa qua Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc với tổng số 523 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 19 tỷ đồng…

Vụ án này đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 12 bị can về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, 1 bị can về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ án còn hai đối tượng là Lầu Bá Giờ và Lầu Bá Dềnh đã mua bán trái phép 118 bánh heroin có tổng trọng lượng gần 41kg.

Đào Minh Khoa
.
.
.