Truy bắt thành công 3 đối tượng “thay tên” để trốn nã

Thứ Bảy, 20/04/2019, 10:49
"Việc truy tìm các đối tượng trốn nã khó vì cả 3 từ lâu cắt đứt liên lạc với gia đình người thân, thay tên đổi họ, nay đây mai đó", một cán bộ Công an huyện Thanh Chương cho biết.

Sau khi gây ra vụ cố ý gây thương tích cả 3 đối tượng (quê Nghệ An ) bỏ trốn biệt tăm, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh truy nã. Sau thời gian dài truy bắt không có kết quả, Công an sở tại đã chuyển hồ sơ, đề nghị công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp để truy bắt.

Ngày 20- 4, Công an huyện Thanh Chương cho biết vừa bắt giữ thành công an 3 đối tượng truy nã gồm Cụt Văn Thảo (SN 2000) trú tại bản Cao Sơn, xã Thanh Sơn, Moong Văn Hằng (SN 1994) trú tại bản Thanh Hòa, xã Thanh Sơn, Kha Văn Phúc (SN 1990) trú tại bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm (tất cả đều ở huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Cụt Văn Thảo và Moong Văn Hằng.

Tháng 10-2018, 3 đối tượng trên đã gây ra vụ cố ý gây thương tích, sau đó bỏ trốn, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh truy nã.

"Việc truy tìm các đối tượng trên khó vì cả 3 từ lâu cắt đứt liên lạc với gia đình người thân, thay tên đổi họ, nay đây mai đó", một cán bộ Công an huyện Thanh Chương cho biết: "Nhưng khó mấy cũng phải tìm ra những đối tượng cộm cán trong vụ án, bắt để xử lý trước pháp luật, để giảm và dần dần hạn chế những mầm mống độc hại trong cuộc sống".

Sau khi lặn lội khắp trong, ngoài tỉnh, tố công tác Công an huyện Thanh Chương phát hiện Kha Văn Phúc đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Ngày 9-4, đối tượng bị bắt giữ khi đang nghỉ tại phòng trọ.

Cùng ngày 1 tổ công tác khác bắt giữ Moong Văn Hằng khi y đang trùm kín mặt bốc thuê cây keo trong rừng tại vùng giáp ranh Thanh Chương- Hà Tĩnh. Tiếp đến ngày 11-4, Cụt Văn Thảo cũng bị bắt giữ tại TP Vinh khi y đang ngồi trên xe taxi đi xuống thị xã Cửa Lò.

Hiện cả 3 đối tượng, Công an huyện Thanh Chương đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

H.Hồng
.
.
.