Truy bắt nhóm nghi can trong vụ mất trộm tiền tỷ ở Vĩnh Long

Thứ Bảy, 12/01/2019, 11:04

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và đang truy xét, hai nghi can khác gây ra vụ trộm tiền tỷ ở Vĩnh Long.


Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Hồ Đức Thiện (32 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng về hành vi này, cơ quan điều tra đang truy xét hai người khác cùng ngụ tỉnh Nghệ An, bị tình nghi cùng với Thiện gây ra vụ trộm mà nạn nhân trình báo mất trộm số tài sản khoảng 9 tỷ đồng.

Thiện khi bị bắt giữ cùng tang vật. 

Theo kết quả điều tra, ngày 4-12-2018, gia đình nữ thương lái ở xã Bình Hoà Phước (huyện Long Hồ) trình báo bị kẻ gian trộm số tài sản, gồm: tiền, kim cương, vàng miếng SJC, vàng 24k, vàng 18k. Tổng giá trị tài sản nạn nhân trình báo mất trộm khoảng 9 tỷ đồng.

Sau 3 tuần tập trung điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Thiện, khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kom Tum). Cơ quan điều tra thu giữ số tiền tang vật 400 triệu đồng.

Thiện khai nhận hành vi phạm tội. Số tài sản trộm được, nghi can này mang trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Khen thưởng các lực lượng phá án

Chiều 10-1, Tỉnh ủy, UBND  tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long về thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Bình Hòa Phước. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khen thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự.

Đến dự có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 10 triệu đồng.

(Thiên Lý – Quốc Trung)

Văn Vĩnh
.
.
.