Trốn thuế tiền tỷ, nữ giám đốc và chủ doanh nghiệp bị truy tố

Chủ Nhật, 06/10/2019, 12:57
Do hành vi trốn thuế tiền tỷ, không riêng nữ giám đốc mà cả chủ doanh nghiệp đều phải vào vòng tố tụng hình sự

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Bình Định ngày 6-10 cho biết, cơ quan này đã có cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Thị Sương (SN 1971) trú ở thị xã An Nhơn và Đỗ Thị Bình Sơn (SN 1963) trú ở TP Quy Nhơn (Bình Định) về tội trốn thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Sương là người đầu tư, thành lập Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ tổng hợp Vương Phát có trụ sở giao dịch tại 55/14/5 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn rồi thuê bà Đỗ Thị Bình Sơn đảm nhiệm chức trách Giám đốc. 

Trong vòng 3 năm (2014 – 2016) bà Sương đã có hành vi lập không một số hồ sơ, chứng từ kể toán để trốn thuế với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Người đã tiếp tay cho Sương thực hiện hành vi trốn thuế với vai trò đồng phạm là bà Sơn, nên nữ giám đốc này cũng phải vào vòng tố tụng hình sự.

 Cùng với việc truy tố về tội danh nêu trên, Viện KSND tỉnh Bình Định của đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai bị can Sương, Sơn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.


Phan Văn Lương
.
.
.