Trốn truy nã 19 năm trong vai chủ cửa hàng xây dựng

Thứ Hai, 27/04/2020, 12:45
Bảo bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng với tên giả là Trần Văn Lượng rồi lấy vợ, sinh con, mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Ngày 27/4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), vừa bắt đối tượng Lý Quốc Bảo (SN 1977, quê quán phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) dưới tên giả là Trần Văn Lượng (ngụ 466 Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), bị truy nã về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Bảo tại cơ quan Công an. 

Theo hồ sơ vụ việc, Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo (SN 1977, quê phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

Ngày 19/4/1996, Bảo lãnh án tù chung thân về 2 tội danh là “Giết người” và “Sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép”, thụ án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai). 

Và cửa hàng vật liệu xây dựng của Bảo. 

Đến ngày 26/12/2001, trong khi lao động tại Trại giam Xuân Lộc, Bảo bỏ trốn đến tỉnh Sóc Trăng lấy tên giả là Trần Văn Lượng (SN 1981, quê xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội), lấy vợ, sinh 2 con và mở cửa hàng vật liệu xây dựng tại 466 Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho đến nay. 

Tại cơ quan Công an, Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

V.Đức - C.Xuân
.
.
.