2 anh em ruột rủ nhau đi trộm xe máy

Thứ Tư, 12/07/2017, 20:53
Sau khi cùng nhau trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh An Giang, để có tiền chơi game, các đối tượng đã rủ nhau đột nhập nhà dân trộm xe máy và điện thoại di động.


Sáng 12-7, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thanh Hậu (15 tuồi) và Đỗ Hoàng Anh (18 tuổi), về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 2 trong 3 đối tượng vừa trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh ra ngoài tiếp tục phạm tội.

Hai tối tượng Hoàng Anh và Hậu.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, rạng sáng 10-7, Hậu cùng với Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Hiếu (14 tuổi, em ruột Hậu) cùng nhau trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Do không có tiền tiêu, nên 3 đối tượng bàn bàn nhau đi trộm cắp tài sản. 

Khi ngang nhà bà Phan Thị Nga (54 tuổi, ngụ pường Mỹ Long, TP Long Xuyên), Hoàng Anh phát hiện trong sân để chiếc xe mô tô Honda Airblade (trị giá khoảng 45 triệu đồng). Hậu đứng ngoài canh đường để Hoàng Anh và Hiếu đột nhập vào nhà lấy trộm xe và 1 điện thoại di động. 

Sáng cùng ngày, Hoàng Anh điều khiển xe mô tô tay ga vừa trộm được chở Hậu và Hiếu đến huyện Châu Thành bán chiếc điện thoại được 1,5 triệu đồng chia nhau chơi game. 

Đến 19h cùng ngày, Hậu và Hoàng Anh bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên bắt giữ, thu hồi chiếc xe tang vật trả lại cho người bị hại. 

Ngoài ra, các đối tượng còn thừa nhận trước đó ngày 24-6, đã thực hiện trộm một chiếc xe mô tô trên địa bàn phường Mỹ Thới. Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Tầm
.
.
.