Trộm điện thoại, bị bắt vì không biết tắt máy

Thứ Bảy, 23/11/2019, 09:42
Vào khoảng 15h15’ngày 21-11, tổ công tác của Đội CSGT số 6 do Đại úy Nguyễn Như Vinh làm Tổ trưởng đang thực hiện phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thì nhận được tin báo từ Đồn Công an Bắc Thăng Long và người dân khu vực yêu cầu hỗ trợ truy bắt đối tượng có hành vi trộm cắp.

Khi triển khai đội hình vây bắt, đối tượng đã bỏ chạy và kháng cự quyết liệt, sau gần 200m Đại úy Vinh và đồng chí Vũ Tuấn Anh chạy bộ đuổi theo sau đã quật ngã và khống chế đối tượng. 

Tại Đồn Công an Bắc Thăng Long, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại Yên Mô, Ninh Bình) đã có 2 tiền án về tội tàng trữ ma túy. 

Nam khai nhận đã ăn trộm 1 xe máy Liberty, 2 điện thoại của người làm cùng từ trưa ngày 16-11 tuy nhiên do không biết tắt máy nên đã bị định vị được vị trí và bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Hiệp Bình
.
.
.