Chuốc rượu bạn nhậu để trộm điện thoại và xe máy

Thứ Sáu, 25/10/2019, 19:57
Sau khi chuốc say hai bạn nhậu, Phước lấy dao lam rạch túi trộm điện thoại và lấy xe của nạn nhân bỏ trốn.

Ngày 25-10, TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Phước (SN 1985) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản; bị cáo Huỳnh Văn Trọng Hiếu (SN 1991, cùng ngụ TP Sa Đéc) 12 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khuya 11-4, Phước mời anh Huỳnh Trung Kiên và anh Lương Minh Pha về nhà trọ ở phường Tân Quy Đông nhậu. 3h sáng hôm sau, Phước thấy hai người bạn ngủ say, lấy dao lam rạch túi quần anh Kiên lấy trộm điện thoại di động và xe máy của anh Pha bỏ trốn. 

Phước (phải) và Hiếu tại phiên tòa.

Phước đến Tiền Giang và TP Hồ Chí Minh tìm nơi bán xe nhưng không được. Ngày 14-4, Phước mang chiếc xe này về đưa cho Hiếu. Cả hai bàn cách thay đổi phụ tùng, số khung, số máy và gắn biển số giả để tiêu thụ. Tối hôm sau, Phước bị Cảnh sát giao thông kiểm tra, tạm giữ xe máy vì không có giấy tờ. 

Quá trình điều tra, Phước ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Phước có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hiếu có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Như Anh
.
.
.