Triệt xóa đường dây mua bán trái phép “cái chết trắng” tại Hội An

Thứ Sáu, 07/07/2017, 16:40
Sau một thời gian trinh sát, đeo bám đối tượng, Công an TP Hội An đã phá thành công Chuyên án mang bí số HD0217, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 7-7, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hội An phát hiện sau Tết Nguyên đán 2017 có nhiều đối tượng nghiện ma túy ở nơi khác thường lui tới xã Cẩm Hà với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Để đấu tranh với nhóm đối tượng, tháng 2-2017, Công an TP Hội An quyết định xác lập Chuyên án HD0217, từ đó các trinh sát ngày đêm đeo bám địa bàn để thu thập thông tin, chứng cứ và dần dần lộ rõ đối tượng Trần Thành (28 tuổi, trú thôn xã Cẩm Hà) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian dài theo dõi đối tượng rất xảo huyệt này, tối 22-6, khi Thành đang thực hiện bán ma túy cho con nghiện thì các trinh sát đã ập vào bắt quả tang, thu giữ tại nơi ở của Thành 5 gói ma túy đá và 1 viên thuốc lắc.

Từ trái sang: Thành, Phúc, Linh.

Từ lời khai của Thành, “chân rết” trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này là Phạm Linh (21 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An) nên ngay ngày 23-6, Ban chuyên án đã thực hiện bắt giữ khẩn cấp với Linh.

Về nguồn gốc số ma túy, sau nhiều ngày các điều tra viên kiên trì đấu tranh, Thành mới khai nhận y mua của đối tượng Nguyễn Hữu Phúc (24 tuổi, trú xã Cẩm Hà) để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Do đó, tối 29-6, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Thi
.
.
.