Triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”

Chủ Nhật, 24/01/2021, 18:16
Ngày 24/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang tạm giữ 42 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó cho tại ngoại 2 đối tượng nữ đang mang thai, cấm đi khỏi nơi cư trú) do đối tượng Phí Trung Dũng (SN 1980, có 1 tiền án về tội tổ chức đánh bạc), trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu


Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, di chuyển, thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh triệt phá. Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều lượt trinh sát tổ chức xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện thành công kế hoạch triệt phá, đảm bảo an toàn.

Đối tượng Phí Trung Dũng (đứng giữa) cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khoảng 15h30’ ngày 22/1, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Phòng ngừa , đấu tranh chống tệ nạn xã hội và Phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô ( Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại thôn Bà Nùng, xã Cai Kinh huyện Hữu Lũng. Trong đó, có 18 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Phí Trung Dũng, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Cữu Cường, Nguyễn Minh Đông, Trần Văn Đài,  Vì Văn Khôi, Triệu Văn Thoại, Nguyễn Ngọc Hoàng, Hùng Văn Nhặn, Trần Văn Hưng, Hùng Văn Trường, Nguyễn Thị Huệ, Trần Sạch Dìn, Nguyễn Thị Thêm, Lê Văn Tiến, Nông Thị Lân, Ngô Tiến Nhặn, Nguyễn Tuyết Huyên. Đa số các đối tượng trên đều trú tại huyện Hữu Lũng. Ngoài ra, còn có 26 đối tượng có dấu hiệu của hành vi đánh bạc.

Tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị triệt phá.

Vào thời điểm bắt quả tang tụ điểm đánh bạc, tổ công tác thu giữ trên sới bạc gần 350 triệu đồng, trên người các đối tượng hơn 57 triệu đồng, 2 bát sứ bên ngoài có quấn băng dính y tế, 2 đĩa sứ, 4 quân vị bằng tre, hình chữ nhật, một mặt được tô bút dạ màu đen để phân biệt chẵn lẻ khi xóc cái, 34 điện thoại di động các loại và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 xe ô tô (kiểm tra trên xe thu được 180 triệu đồng, 3 biển số xe tháo dời).

Minh Hiền
.
.
.