Phá tụ điểm đá gà ở Tiền Giang, bắt 5 con bạc

Chủ Nhật, 29/04/2018, 21:09
Một nhóm khoảng 30 người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền trong một vườn cây ăn trái. Khi phát hiện lực lượng chức năng liền bỏ chạy, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 5 đối tượng.

Chiều 29-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng tổ chức đánh  bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin báo của quần chúng, vào khoảng 10h ngày 29-4, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Bình Đức bất ngờ ập vào vườn cây ăn trái trên địa bàn ấp Lộ Ngang xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Phần đất này do bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành) làm chủ. 

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm khoảng 30 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện ra lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 5 đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 ký, 3 túi xách bàn, 1 tấm bạt ni lông,  39 cuộn băng keo dùng để quấn cựa gà (trong đó có 13 cuộn đã qua sử dụng), 5 điện thoại di động các loại, 27 xe mô tô các loại và gần 1 triệu đồng.

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường.

Qua làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vừa đến đá gà thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Tụ điểm này do đối tượng tên Tiền đứng ra tổ chức.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật.

Thành Danh
.
.
.