Liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền tại miền Tây

Thứ Tư, 20/12/2017, 14:13

Những ngày qua, lực lượng Công an các tỉnh, thành vùng ĐBSCL liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đá gà ăn tiền.


Vào lúc 14h, ngày 19-12, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ập vào và bắt quả tang 16 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại tuyến đường Kênh Thần Nông (ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 xe máy các loại, 9 ĐTDĐ, 6 bộ cựa, 2 con gà cùng nhiều tang vật liên quan. Qua khám xét trên người các đối tượng lực lượng lượng chức năng còn thu giữ trên 12 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đá gà này do Trần Văn Hồng (ấp Phú Hạ, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu, mỗi độ lấy từ 100.000 – 200.000đ.

Tang vật thu giữ tại tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang).

Trưa 17-12, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn nhà ông Ngô Đa Minh (ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, huyện Châu Thành). Khi các CBCS vừa ập vào, các đối tượng đánh bạc chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 10 đối tượng. Đồng thời, tạm giữ tang vật gồm: hơn 166 triệu đồng tiền mặt, 10 ĐTDĐ, 4 con gà nòi, 1 cân điện tử dùng để cân gà, 12 bộ cựa sắt và 20 xe mô tô.

Tang vật thu giữ tại tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Trước đó, vào lúc 12h, ngày 16-12, Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) bất ngờ ập vào bắt quả tang 8 đối tượng đang đá gà ăn tiền trên phần đất của ông Trương Văn Long (xã An Bình Tây, huyện Ba Tri). Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 cặp cựa sắt, 10 xe môtô,  6 con gà đá và số tiền trên 5 triệu đồng.


Trần Lĩnh
.
.
.