Triệt phá sòng bạc, thu giữ 500 triệu đồng và hai khẩu súng

Thứ Bảy, 14/03/2020, 06:50
Ngày 13/3, Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ 44 đối tượng tham gia đánh bạc tại một ngôi nhà không số thuộc khu Thủy Lợi 4 nằm trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 


Tang vật thu giữ gồm hơn 500 triệu đồng, 10 bộ bài Tây, 1 súng K59 cùng băng đạn có 6 viên; 1 súng màu đen là công cụ hỗ trợ và băng đạn có 9 viên…

Các đối tượng: Vinh, Hồng và Thành.

Cùng tổ chức sòng bạc này là Huỳnh Văn Vinh (SN 1984; ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972; ngụ quận Bình Thạnh) khai nhận, thuê căn nhà trên của Nguyễn Duy Thành (SN 1984) với giá 3 triệu đồng/ngày để mở sòng bạc từ ngày 21/2/2020.

Trung bình mỗi ngày có từ 30-50 con bạc tham gia sát phạt từ 19h đến sáng hôm sau. Bình quân mỗi ngày hai đối tượng này thu được từ 25-140 triệu đồng.

Về nguồn gốc hai khẩu súng, Hồng khai mua của một đối tượng ở Campuchia mục đích để phòng thân. Trong số 44 đối tượng lúc bị bắt có đến 13 đối tượng có tiền án, tiền sự. Qua sàng lọc, Phòng CSHS đã tạm giữ hình sự 33 đối tượng về hành vi đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc.

Mã Hải
.
.
.