Triệt phá nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Chủ Nhật, 02/09/2018, 16:52
Địa bàn gây án của nhóm trộm là thị xã Đông Triều, TP Uông Bí (Quảng Ninh) và thị xã Chí Linh (Hải Dương). Chúng lợi dụng buổi tối, trời mưa, đột nhập vào nhà dân trộm xe máy

Sau một thời gian lập án đấu tranh, ngày 2-9 Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã triệt phá thành công nhóm đối tượng tham gia 10 vụ trộm cắp 11 xe máy liên tỉnh.

 Bước đầu bắt 3 đối tượng, gồm: Vũ Trí Quỳnh (42 tuổi, trú tại khu Vĩnh Sinh, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều); Nguyễn Văn Toàn (31 tuổi) và Phạm Văn Hòa (35 tuổi), đều trú tại khu Hạ Chiểu, thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thu 4 xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Ba đối tượng trộm cắp

Trước đó đầu tháng 7-2018, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận 3 đơn trình báo của người dân về việc mất trộm xe máy với thủ đoạn đối tượng lợi dụng vào thời điểm đêm tối, những ngày trời mưa, dùng kìm cộng lực cậy phá cửa, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp xe máy…

Ngay khi nhận thông tin, Công an thị xã Đông Triều đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, 3 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp lần lượt bị bắt. 

Tại cơ quan Công an, chúng khai nhận từ đầu tháng 5-2018 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp được 11 xe máy tại thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và trên địa bàn thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương). 

Tang vật được Công an thị xã Đông Triều thu giữ

Tang vật trộm cắp đều được đối tượng đem về phường Phương Đông, TP Uông Bí để tiêu thụ.

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều khen thưởng lực lượng phá án

Ghi nhận thành tích của CBCS Công an thị xã Đông Triều trong đấu tranh phòng chống tội phạm, UBND thị xã Đông Triều đã khen thưởng biểu dương lực lượng Công an thị xã.


Tuấn Hương
.
.
.