Phá ổ nhóm gây ra 29 vụ trộm cắp liên tỉnh

Thứ Sáu, 24/12/2010, 15:49
Gần đây trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhà dân, cơ quan, trường học với thủ đoạn cắt phá, cạy cửa, phá két sắt... Sau một thời gian nỗ lực điều tra, mới đây, cơ quan CSĐT, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ và bắt giữ một ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh.

Ngày 29/10, tại gia đình nhà chị Trần Thị Huấn (30 tuổi), trú tại xã Phúc Lâm bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt trộm 45 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 16/11, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi), trú tại xã Vân Trung phát hiện bị kẻ gian cạy cửa sổ vào nhà phá két trộm cắp 54 triệu đồng.

Trong đêm 6/12, tại cửa hàng kinh doanh máy tính của anh Từ Văn Sơn (26 tuổi) tại khu cổng Trường Cao đẳng Nông - Lâm thuộc xã Bích Sơn, kẻ gian phá khoá cửa sắt trộm cắp 1 cây máy tính, 2 USB, 1 bộ loa… tổng trị giá tài sản khoảng 4,5 triệu đồng.

Táo tợn hơn là rạng sáng 7/12, kẻ gian đã cắt dây dẫn tín hiệu camera, dùng đèn khò phá khoá két bạc máy ATM của Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh. Do bị phát hiện nên các đối tượng trộm cắp đã bỏ chạy chưa trộm cắp được tài sản.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn thường xuyên lảng vảng quanh khu vực chợ, trụ sở, cơ quan trường học… Trong ổ nhóm nghi vấn này có 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Bích Động, xã Hồng Thái, Việt Yên, số còn lại đều không rõ nhân thân, lai lịch. Đáng lưu ý ổ nhóm đối tượng này sống theo kiểu "bụi đời" không về nhà, thường xuyên ăn ngủ ở nhà nghỉ… 

Hai đối tượng cầm đầu ổ nhóm Nguyễn Văn Việt (bên trái) và Phạm Văn Chung.

Với những tài liệu, chứng cứ tin cậy thu thập được, ngày 9/12, cơ quan CSĐT, Công an huyện Việt Yên đã điều tra làm rõ và bắt giữ một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm các đối tượng: Nguyễn Văn Việt (19 tuổi), Nguyễn Sơn Tùng (19 tuổi) cùng trú tại Dục Quang, thị trấn Bích Động; Nguyễn Văn Hữu (16 tuổi), trú tại Dĩnh Trì, Lạng Giang; Phạm Văn Chung (17 tuổi), trú tại Chu Điện, Lục Nam; Vũ Văn Lượng (18 tuổi) trú tại Ngọc Lặc, Tứ Kỳ, Hải Dương và Nguyễn Văn  Quân (20 tuổi), trú tại xã Hồng Thái, Việt Yên.

Bước đầu qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận ổ nhóm của bọn chúng có hơn 10 đối tượng, bọn chúng đã gây ra 29 vụ trộm cắp tài sản gồm xe máy, cây và màn hình máy tính, máy in, máy fax, điện thoại di động, tivi… trên các địa bàn huyện Việt Yên, Hiệp Hòa (Bắc Giang), TP Bắc Ninh, Tiên Du, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Riêng địa bàn huyện Việt Yên, các đối tượng đã gây ra 11 vụ trộm cắp.

Thủ đoạn của các đối tượng là thuê nhà nghỉ tại các địa bàn, ban ngày chúng đi quan sát xem trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà dân nào có sơ hở sau đó chuẩn bị công cụ, phương tiện như dao, kìm, đèn khò, gậy sắt… Chờ đêm xuống, bọn chúng đi cậy phá khoá cửa để trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Đăng Khang - Quang Khánh
.
.
.