Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Chủ Nhật, 24/05/2020, 08:44
Ngày 22-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, tạm giam 10 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng đã gây ra gần 40 vụ trộm cắp xe máy tại tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Các đối tượng gồm: Phạm Quang Hoài (SN 1985), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987), trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990), trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội; Trịnh Văn Tú (SN 1994), trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Vũ Văn Hải (SN 1991), trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và các đối tượng cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc: Tạ Đình Văn (SN 1993), Nguyễn Quang Huy (SN 1988), Phạm Văn Nam (SN 1978), Nguyễn Tiến Ninh (SN 1976).

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2020, Công an huyện Yên Sơn, Công an huyện Sơn Dương và Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang liên tiếp nhận được đơn tố giác của người dân về việc mất trộm nhiều xe máy các loại. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức điều tra, xác minh đánh giá cụ thể đối với từng vụ án, tài sản bị chiếm đoạt, xác định hành vi trộm cắp xe máy của các đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Quang Hoài.

Ngày 25-4, Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng Ban. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phải bắt quả tang được đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 26-4, tổ công tác bắt quả tang Phạm Quang Hoài đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Super Dream BKS: 22K5 – 2745 của chị Triệu Thị Thư, trú tại thôn Cả, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn để gần bờ ruộng. Lợi dụng chị Thư đang làm cỏ ruộng, không để ý, Hoài đã phá khóa chuẩn bị nổ máy thì bị cơ quan Công bắt giữ. Khẩn trương làm rõ, cơ quan Công an xác định, Hoài đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại huyện Yên Sơn và TP Tuyên Quang. Các xe máy trộm cắp được, Hoài bán cho Nguyễn Thanh Tùng, trú tại TP Việt Trì (Phú Thọ).

Tập trung làm rõ đối với Nguyễn Thanh Tùng, Ban chuyên án xác định đây là đối tượng chuyên thu mua, làm giả hồ sơ, hợp lý hóa số khung, số máy để tiêu thụ, kết quả đã phát hiện thu giữ của Tùng tổng số 18 xe máy các loại là tài sản do phạm tội mà có.  Từ kết quả đấu tranh với các đối tượng trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ thêm 3 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy bán cho Nguyễn Thanh Tùng (quê Phú Thọ) là Nguyễn Thanh Tùng (huyện Ba Vì, Hà Nội), Trịnh Văn Tú và Vũ Văn Hải.

Qua công tác đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng đã làm rõ  20 vụ trộm cắp xe máy khác xảy ra tại các địa bàn Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Giữa tháng 5, cơ quan Công an bắt giữ 5 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng, Tạ Đình Văn, Nguyễn Quang Huy, Phạm Văn Nam, Nguyễn Tiến Ninh.

Đến nay, cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số 22 xe máy và một số bộ phận của xe máy các loại mà các đối tượng đã chiếm đoạt được, với trị giá tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Minh Hiền
.
.
.