"Cất vó" ổ nhóm lợi dụng dịch COVID-19 để trộm cắp xe máy

Thứ Bảy, 18/04/2020, 08:50
Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, các khu dân cư vắng người và sự sơ hở của người dân, các đối tượng đã gây ra các vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An)...


Ngày 18/4, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy.

Theo đó, vào lúc 11h30 ngày 15/4, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận tin báo của Ban công an xã Lĩnh Sơn về vụ việc trộm cắp xe máy. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện đã xác lập chuyên án  để tập trung đấu tranh. 

Hai đối tượng Vương Đình Lâm (trái), Nguyễn Doãn Minh cùng tang vật
Dụng cụ phá khóa xe máy các đối tượng dùng để gây án.

Chỉ sau 24h, Ban chuyên án đã nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng, gồm: Vương Đình Lâm (SN1980) trú tại thôn 8; Vương Đình Thắng (SN 1987) trú tại thôn 7; Nguyễn Doãn Minh (SN1990) trú tại thôn 12 xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Riêng Vương Đình Thắng hiện đang bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trên đường đi từ Đô Lương về Anh Sơn qua địa phận thôn 8 xã Lĩnh Sơn, chúng phát hiện và lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave màu trắng, BKS: 37M-10666 của chị Trần Thị Nam, đưa về cất giấu tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. 

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án làm rõ thêm một số vụ trộm cắp mà các đối tượng gây ra trước đó, như vụ: chiều tối ngày 8/4/2020, Vương Đình Thắng cùng Nguyễn Doãn Minh rủ nhau đi xe máy trên địa bàn huyện với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. 

Khi đến khu vực thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn phát hiện xe máy BKS: 37M1-23209 của anh Nguyễn Văn Thắng dựng trước cổng không có ai trông giữ, Minh đứng ngoài cảnh giới để Thắng dùng vam phá ổ khoá lấy trộm xe rồi đưa về cất giấu  tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, chờ tiêu thụ. 

 

Minh Tâm
.
.
.