Triệt phá 2 trường gà quy mô lớn tại Bạc Liêu và Cà Mau

Thứ Bảy, 03/04/2021, 08:13
Công an tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau vừa triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia. 

Theo đó, lúc 18h ngày 2/4, từ tin báo của Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bàn ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu.  

Các đối tượng đá gà ăn tiền tại TP Bạc Liêu cùng tang vật. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 7 con gà đá, 12 điện thoại di động; hơn 73 triệu đồng cùng một số tang vật khác. 

Được biết, đây là điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, có bố trí người cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng.

Trước đó, lúc 15h ngày 1/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an huyện Ngọc Hiển, chia làm nhiều mũi đột kích, triệt xóa 1 trường gà quy mô lớn tại ấp Cái Xép, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Phát hiện lực lượng Công an, nhiều đối tượng đang tham gia đá gà tháo chạy ra nhiều hướng khác nhau.

 Tuy nhiên, 32 đối tượng đã bị cơ quan Công an tạm giữ.

 Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ gần 151 triệu đồng; 8 con gà đá; 2 cặp cựa; 20 cuộn băng keo cùng một số tang vật liên quan. 
Các đối tượng đá gà ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cùng tang vật. 

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trường gà trên do Mã Công Cuộc (SN 1970) và Đoàn Văn Trọng Thủy (SN 1970), cùng ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), đứng ra tổ chức..

Trước đó, ngày 24/2, cũng tại địa điểm trên, Công an huyện Ngọc Hiển đã bắt 13 đối tượng đá gà ăn tiền. 

V.Đức - T.Nguyễn - H.Giang
.
.
.