Trên đường mang xe máy trộm cắp đi tiêu thụ thì bị "tóm"

Thứ Tư, 18/09/2019, 08:25
Chạy đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Lam Sơn, TP Tam Kỳ, xe máy do Vương điều khiển va chạm với 1 xe ôtô đang lưu thông. Sau đó đối tượng bỏ xe máy, chạy bộ vào đường Huyền Trân Công Chúa được khoảng 200m thì bị lực lượng Công an đuổi kịp, bắt giữ.

Sáng 18-9, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an phường An Phú, TP Tam Kỳ vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy mang đến địa bàn tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Tấn Vương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 17-9, Công an phường An Phú, TP Tam Kỳ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng lạ mặt điều khiển xe môtô hiệu SH Mode BKS 92F1-227.17 có biểu hiện nghi vấn nên cử lực lượng đi kiểm tra.

Khi đến đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, lực lượng Công an phát hiện đối tượng khả nghi nên ép sát, đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, song đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Chạy đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Lam Sơn, xe đối tượng va chạm với 1 xe ôtô đang lưu thông. Sau đó đối tượng bỏ xe máy, chạy bộ vào đường Huyền Trân Công Chúa được khoảng 200m thì bị lực lượng Công an đuổi kịp, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Tấn Vương (SN 1989, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình). Vương khai nhận khoảng 9h ngày 17-9, Vương từ Đà Nẵng vào đến thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên thì phát hiện môtô hiệu SH Mode BKS 92F1-227.17 để trên vỉa hè.

Chiếc xe máy Vương trộm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên mang vào TP Tam Kỳ tìm nơi tiêu thụ.

Phát hiện trên xe SH Mode có chìa khóa nên Vương đã lấy xe rồi bỏ chạy vào TP Tam Kỳ tìm nơi tiêu thụ. Khi đang tìm kiếm nơi bán xe thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Đến khoảng 20h30 ngày 17-9, Công an phường An Phú, TP Tam Kỳ đã bàn giao đối tượng và xe máy tang vật cho Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý.
Ngọc Thi
.
.
.