Tranh giành "lãnh địa", hai chủ quán game dàn quân hỗn chiến

Thứ Sáu, 18/05/2018, 18:51
Hai nhóm gồm khoảng 20 đối tượng dùng dao, kiếm phóng lợn, gạch, đá, ô tô đuổi nhau... gây hỗn loạn đường phố nhằm tranh giành địa bàn mở quán trò chơi điện tử bắn cá.

      

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự  gây rối trật tự công cộng; quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi trên.  

Các đối tượng gồm Phạm Tuấn Anh (21 tuổi); Đặng Đình Phúc (18 tuổi, cùng tại trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi (Hưng Yên); Nguyễn Thế Năng (28 tuổi, trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Phạm Văn Hoàng (19 tuổi, tại huyện Bình Giang; Trần Khắc Dư (22 tuổi); Đinh Ngọc Phúc (25 tuổi); Lê Đức Anh (20 tuổi); Đặng Ngọc Nam (24 tuổi) và Đỗ Văn Quân (23 tuổi, cùng trú tại TP Hải Dương (Hải Dương). 

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9-5, Công an TP Hải Dương nhận đơn trình báo của khu dân cư số 5 và UBND phường Việt Hòa về vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên làm một số đối tượng bị thương.

Qua điều tra xác minh, từ ngày 9 đến ngày 18-5, Công an TP Hải Dương đã lần lượt bắt giữ 9 đối tượng. Quá trình điều tra bước đầu làm rõ: Đặng Ngọc Nam mở quán trò chơi điện tử bắn cá tại số 307 Nguyễn Thị Duệ, phường Việt Hòa.

Vào 11h30 ngày 9-5, Nam đi đường thì phát hiện tại số nhà 186 Nguyễn Thị Duệ cũng mở quán trò chơi điện tử bắn cá. Vì cho rằng, cửa hàng này mở cửa sẽ gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh ta nên Nam tìm hiểu và biết quán là của đối tượng tên Tuyên “Hải Phòng”. 

Khoảng 12h30’, Tuyên gọi điện cho Nam, hai bên nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó thách thức đánh nhau tại quán của Tuyên. 

Đối tượng Nam gọi điện cho Trần Khắc Dư, Đỗ Văn Quân, Đinh Ngọc Phúc,  Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Huy và Huy rủ thêm một số đối tượng khác đến để đi giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 14h cùng ngày cả nhóm đi sang quán của Tuyên. Trước khi đi, Nam phát khẩu trang cho mọi người để bịt mặt tránh bị phát hiện; đồng thời chuẩn bị tuýp sắt, gậy bóng chày và phân phát tuýp nước, phóng lợn, kiếm cho nhóm của Huy. Các đối tượng còn dán băng dính để che biển xe rồi tất cả đi 5 ô tô các loại đến quán của Tuyên ở số 186 Nguyễn Thị Duệ.

Khi đến số 186 Nguyễn Thị Duệ thì gặp nhóm của Nguyễn Thế Năng đang đứng ở trước cửa quán. Thấy nhóm của Nam, nhóm của Năng cầm gạch, dao phóng lợn đuổi theo ném gạch, chém vào xe ô tô của nhóm Nam.

Nhóm Nam điều khiển xe bỏ chạy khoảng 50m thì dừng lại, các đối tượng gồm: Nam, Phúc, Quân, Đức Anh, Dư cùng với nhóm của Huy gồm: Huy, Phúc, Tuấn Anh, Hoàng và một số đối tượng khác đều xuống xe lấy hung khí (gậy gỗ, tuýp sắt, phóng lợn, dao, kiếm) và gạch ném lại nhóm bên của Sang và Năng. Sau đó, Nam, Huy cùng Hiệp điều khiển xe ô tô dồn nhóm của Năng bỏ chạy. 

Trong quá trình đuổi Nguyễn Bá Phòng và Lương Văn Trường, 2 nhân viên làm việc tại quán trò chơi bắn cá ở 186 Nguyễn Thị Duệ bị các đối tượng trong nhóm của Nam, Huy đánh gây thương tích. Trong đó, Trường và Phòng bị thương tích vùng mặt và ngực phải đi cấp cứu... 

Hiện, Công an TP Hải Dương đang tổ chức lực lượng ráo riết truy tìm các đối tượng còn lại trong vụ án. 

Xuân Mai
.
.
.