Tranh giành khách, hai nhà xe đem "quân" đánh nhau

Thứ Tư, 25/05/2016, 16:49
Sáng 25-5, Công an TP Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được đối cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng cố ý gây thương tích do tranh giành khách xảy ra tại Bến xe Cửa Ông.

Trước đó, ngày 15-5 tại bến xe Cửa Ông, TP Cẩm Phả, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, Nguyễn Xuân Linh (27 tuổi) cùng 3 thanh niên là Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Mạnh Hưng đều 21 tuổi, trú tại ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả và Bùi Văn Thuân (27 tuổi, trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) dùng dao quắm, tuýt sắt và gậy, đánh chém anh Lâm Văn Thành (39 tuổi, trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) lái xe tuyến Cửa Ông-Nam Định. 

Hậu quả anh Thành bị thương phải đi cấp cứu với kết quả giám định bị tổn hại 32% sức khỏe.

Đối tượng Thuân khai báo trước cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an TP Cẩm Phả đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt được đối tượng Nam và Linh trong ngày 16-5. Còn 2 đối tượng Hưng và Thuân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày điều tra, truy bắt, ngày 24-5 Công an TP Cẩm phả đã bắt được Hưng đang lẩn trốn ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều và sáng 25-5 lực lượng trinh sát bắt được Thuân tại TP Hải Phòng.

Từ trái sang phải là Nam, Linh, Hưng.

Các đối tượng khai nhận, do tranh giành khách giữa hai nhà xe chạy tuyến Cẩm Phả - Nam Định nên nhóm của Linh cay cú đã rủ nhau mang hung khí tìm đánh anh Thành để dằn mặt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương
.
.
.