Sóc Trăng:

Tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong

Thứ Ba, 28/05/2019, 16:30
Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm, chém nhau ngoài ruộng khiến cả 2 cùng thiệt mạng. 

Chiều 28-5, Thượng tá Phạm Quốc Khái - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, xảy ra vào sáng cùng ngày tại huyện Thạnh Trị.

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra tại ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), khiến ông Nguyễn Văn Út (SN 1965) và anh Nguyễn Văn Tèo (SN 1979, cùng ngụ tại địa chỉ trên) thiệt mạng. 

Hiện trường vụ án mạng. 

Theo các nhân chứng, anh Tèo là con ông Nguyễn Văn Trượng (anh ruột ông Út). Nhiều năm qua, giữa ông Út và anh Tèo xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai. 

Lúc 8h15 sáng cùng ngày, hai người ra ruộng làm việc để chuẩn bị sạ lúa thì mâu thuẫn, cãi nhau. Do cả hai đều mang theo dao để chặt cây, làm cỏ nên đã dùng đâm, chém nhau khi xảy ra ẩu đả. 

Hậu quả, ông Út tử vong tại chỗ, anh Tèo tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện, Công an tỉnh Sóc Trăng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Văn Đức
.
.
.