Tổ công tác 363 phát hiện một số đối tượng liên quan đến ma túy

Thứ Tư, 06/03/2019, 06:52
Lúc 18h10 ngày 3-3, Tổ công tác 363 Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 2 đối tượng nghi vấn lưu thông trên đường Hồng Bàng (quận 5) nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.


Đối tượng cầm lái điều khiển xe lên lề đường rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, bắt được đối tượng ngồi phía sau cùng một túi xách. Đối tượng khai tên Đinh Trung Bảo (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), có 4 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra túi xách, bên trong có 172 viên nén màu xanh (nghi là thuốc lắc), 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là thuốc lắc), 1 con dao, 1 cân tiểu ly điện tử và 2 điện thoại di động. 21h30 cùng ngày, Tổ 363 Công an Bình Thạnh, phát hiện hai đối tượng Hồ Mạnh Tiến (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hoàng Thọ (SN 1994, ngụ quận 12) mang theo nhiều dụng cụ bẻ khóa xe môtô với ý định trộm xe gắn máy.

Qua xét nghiệm, đối tượng Nguyễn Hoàng Thọ dương tính với ma túy.

M.Hải
.
.
.