Tìm thấy thi thể nữ sinh bị sát hại sau khi đi chơi với người yêu

Thứ Bảy, 02/12/2017, 11:59
Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, Công An tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể nữ sinh Phạm Thị Hằng 17 tuổi là học sinh lớp 12 trường THPT Con Cuông trên đỉnh đồi bậc thang, cách Thị trấn Con Cuông 1km.


Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 29-11 nữ sinh Phạm Thị Hằng 17 tuổi (trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông - Nghệ An) có xin phép gia đình đi cùng người yêu ra chợ Cây Chanh (huyện Anh Sơn- cách nhà 10km) để mua quần áo. 

Đến 12h đêm không thấy Hằng trở về, gia đình tìm cách liên lạc với người yêu của Hằng tên là Quý (23 tuổi) làm thợ hàn tại thôn Tiến Thành xã Chi Khê thì Quý cho biết đã chở Hằng về lúc 12h đêm, khi đến ngõ vào nhà thì Hằng xuống xe, còn Quý tiếp tục vào xã Đôn Phục có việc. 

Nữ sinh Phạm Thị Hằng.

Hiện tại Quý đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, nguyên nhân do bị một nhóm thanh niên người lạ đánh đập tại cầu treo thôn Thanh Nam chém bị thương khá nặng.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Hằng bị sát hại.

Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Phạm Thị Hằng tại khu vực đỉnh Lăng Âm Pù Mát, huyện Con Cuông. Khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 3 nhát dao. 

Hữu Trọng
.
.
.