Tiếp tục điều tra các vụ phá rừng tại Tiên Lãnh

Thứ Năm, 28/09/2017, 13:34
Bên cạnh việc khởi tố vụ phá rừng tại khu vực Dội Lớn, cơ quan chức năng của ngành NN&PTNN tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố và xử lý theo quy định các vụ phá rừng khác trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước.

Sáng 28-9, tin từ Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, ngoài vụ phá rừng xảy ra tại khu vực Dội Lớn thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 556 đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Bảy (39 tuổi, trú xã Tiên Lãnh) để tiếp tục điều tra, mở rộng về hành vi hủy hoại rừng.

  1. Các vụ vi phạm còn lại đang được lực lượng chức năng của Sở phối hợp cùng Cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố và xử lý theo quy định.
Từ đầu năm 2017 đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận có 10 vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh.

Riêng trong năm 2017, lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam đã phát hiện, lập biên bản 10 vụ về hành vi phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước với diện tích thiệt hại gần 25ha rừng tự nhiên nghèo, chức năng phòng hộ.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực tế hiện trường 1 vụ phá rừng tại Tiên Lãnh, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Về việc dư luận địa phương cho rằng các vụ phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước có liên quan đến một số cán bộ, nguyên cán bộ địa phương, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đó mới chỉ là dư luận, hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm; tuyệt đối không bao che, không có “vùng cấm” trong xử lý hành vi phá rừng.

Được biết, xã Tiên Lãnh có diện tích tự nhiên gần 7.500ha, trong đó diện tích quy hoạch lâm nghiệp hơn 5.600ha gồm 2.546ha rừng phòng hộ, 3.057ha rừng sản xuất.
Ngọc Thi
.
.
.